Nga với bài toán an ninh Olympic Sochi

Thứ tư, 08/01/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Nga mở chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử Olympic trước thềm khai mạc Olympic Mùa đông Sochi giữa những lo ngại mới về các vụ đánh bom tự sát.

Bắt đầu từ ngày 7-1, một tháng trước khi diễn ra Olympic Mùa đông Sochi 2014, các lực lượng của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở thành phố Sochi và siết chặt những hạn chế tiếp cận khu nghỉ dưỡng ở Biển Đen này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm tra một số khu vực tổ chức Olympic
tại thành phố Sochi hôm 5-1. Ảnh: AP

CHIẾN DỊCH AN NINH LỚN NHẤT LỊCH SỬ OLYMPIC

Đây là một phần trong chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử Olympic của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho đại hội thể thao này, nhất là trong bối cảnh dấy lên lo ngại về an toàn sau khi xảy ra hai vụ đánh bom ở Volgograd - cách Sochi khoảng 700km - khiến ít nhất 34 người chết.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov khẳng định: “Từ ngày 7-1, tất cả các đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”. Cũng theo bộ này, mọi vấn đề an ninh cho Olympic được giải quyết ở cấp quốc tế cao nhất. Hồi tuần trước, Tổng thống Putin đích thân đến Sochi - nơi vận động viên các nước sẽ tham gia thi đấu trong hơn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 7-2 - kiểm tra kỹ càng chiến dịch an ninh được gọi là “vòng thép bảo vệ” 2 tỷ USD này.

“Vòng thép bảo vệ” này là khu vực kéo dài gần 100km và rộng 40km, trong đó người dân địa phương và du khách sẽ phải chịu tổng giám sát gần. CS Monitor dẫn lời chuyên gia bảo mật Mark Galeotti cho biết, các biện pháp gồm: một đơn vị đồn trú khoảng 25.000 cảnh sát đặc biệt; 8.000 quân của Bộ Nội vụ; số lượng lớn các quân nhân mặc thường phục hay lực lượng đặc biệt như đội chống khủng bố “Alpha” của FSB và 30.000 quân thường xuyên tuần tra biên giới gần với Georgia và nước cộng hòa ly khai Abkhazia.

Trên bầu trời và dưới biển, công tác an ninh cũng được siết chặt tuyệt đối.

MỐI LO KHỦNG BỐ

Tham vọng của ông chủ Điện Kremlin đối với Olympic đầu tiên của nước Nga thời kỳ hậu Xô Viết là rất lớn. Ông Putin từng cam kết trước Ủy ban Olympic (IOC) sẽ biến Olympic này thành lễ hội tốt nhất trong lịch sử. Lời hứa đó đang dần biến thành hiện thực khi Moscow dành trọn tâm huyết cho đại hội thể thao này.

Tuy nhiên, dự án danh tiếng này - thường được gọi là “Đại hội Putin” với chi phí cao ngất ngưởng 51 tỷ USD - đang bị lung lay bởi các vụ đánh bom vừa qua. Giới phân tích cho rằng, thông điệp rõ ràng qua những vụ đánh bom này là “người Hồi giáo từ vùng Caucasus gần đó sẽ tìm cách phá hoại sự kiện thể thao được theo dõi trên toàn thế giới này”.

Tổng thống Putin lên án gay gắt các vụ đánh bom đồng thời thề sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố đến cùng. Ông cũng phản hồi “rất ngoại giao” bằng cách thu hồi lệnh cấm biểu tình tại Olympic Sochi. Sắc lệnh mới do Điện Kremlin công bố hôm 4-1 cho phép biểu tình và tuần hành tại các địa điểm dọc theo các tuyến đường với sự chấp thuận của giới chức Nga. “Chúng tôi hoan nghênh thông báo này”, IOC cho biết. Quan ngại Olympic Sochi sẽ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố, Mỹ và Anh tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ hoạt động an ninh của Nga. Dù ông Putin chưa phản hồi lời đề nghị này nhưng việc công bố chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử Olympic chính là câu trả lời rõ ràng nhất của Moscow đối với các mối đe dọa của khủng bố.

Có thể thấy rằng, sự thành công hay thất bại của Olympic Sochi sẽ giúp hình thành di sản để đời cho 14 năm cầm quyền Tổng thống, ông Putin vì thế đang dồn hết tâm sức để đảm bảo an toàn cho đại hội thể thao như bảo vệ chính bản thân mình.

Khả Anh